Đời Sống

Clip chặt lìa đầu người tại quận 7: Danh tính nạn nhân và động cơ gây án của hung thủ 

An Nhiên - 27/09/2021 20:57 GMT+7

Hung thủ trong vụ chặt lìa đầu tại quận 7 TP.HCM gây rúng động dư luận đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa về trụ sở lấy lời khai. Đồng thời, danh tính nạn nhân cũng đã được xác định

Theo thông tin từ phía công an, nghi phạm trong 'clip chém lìa đầu tại quận 7' là Trần Huy (34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, đang sinh sống tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP. HCM). Sau nhiều giờ bị bắt giữ, cuối cùng nghi phạm cũng đủ tỉnh táo để khai nhận.

nam-thanh-nien-ngao-da-ch
Hình ảnh của nghi phạm được cho là sau khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Trần Huy khai nhận là hàng xóm của nạn nhân. Thời gian trước đó, cả 2 đều không có mâu thuẫn, chỉ là lời qua tiếng lại rồi Trần Huy nhất thời ra tay sát hại người đàn ông quận 7 trong cơn nóng giận.

Đối tượng thú nhận đã dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến nạn nhân gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân. Nghi phạm cũng cho biết hiện tại đang cảm thấy rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình.

Thông qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh được danh tính nạn nhân là ông H.U.V. (44 tuổi). Ông thuê nhà trọ tại một con hẻm đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM, bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26/9, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng la hét lớn phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, chạy tới kiểm tra thì phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của 1 người đàn ông.

Tin liên quan:

>> Full clip thanh niên nghi ngáo đá chém lìa đầu tại quận 7 bị xóa sổ vì quá bạo lực?

>> Full clip áp giải nghi phạm chém lìa đầu ở quận 7, lời khai gây rùng mình

>> Vụ chém lìa đầu người ở quận 7: Nghi phạm có dấu hiệu tinh thần không bình thường