Đời Sống

Bắc Bộ và Trung bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt, niền nhiệt cao trên 39 độ C

An Nhiên - 10/05/2021 08:46 GMT+7

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt nhất từ đầu năm với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ. Trong khi đó, khu vực vùng núi các tỉnh miền Trung có nhiệt độ trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, ngày 10/5, vùng thấp phát triển mạnh kết hợp với gió phơn khiến nắng nóng mở rộng ở Tây Bắc. Vì vậy, miền Bắc có đợt nắng nóng duy trì đến hết tuần tới với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C.

Ngày 10/5, nhiệt độ của Hà Nội nằm trong khoảng 27-36 độ C, cuối tuần lên mức 37 độ C. Khu vực cao trên 1500m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ duy trì nhiệt độ ở mức 17-25 độ C trong tuần tới.

nang-nong-bac-bo
Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới trong tuần này

Miền Trung cũng bước vào đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ C, các huyện vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa trên 39 độ C. Nền nhiệt của Đà Nẵng đến giữa tuần duy trì ở mức 27-36 độ và giảm dần đến cuối tuần.

Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Tình trạng ít mưa, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì đến hết ngày 13/5. Từ ngày 14/5 Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa giông trở lại, nhiệt độ giảm dần và nắng nóng cũng có xu hướng giảm bớt. 

Cơ quan khí tượng dự báo, thời điểm nóng nhất ở miền Bắc là cuối tháng 5 tới tháng 7, Trung Bộ từ cuối tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng tại hai khu vực này không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Tin nên đọc:

>> Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2

>> Nghệ An phát hiện 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay trong khu cách ly

>> 8 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình nhiễm biến chủng Ấn Độ

Tin phổ biến