Đời Sống

Trang Nemo lên tiếng về loạt ảnh nhạy cảm: “Có gì sai? Có tội à?”

Hương Ly - 11/01/2023 14:32 GMT+7

Sau 1 ngày im lặng, Trang Nemo chính thức lên tiếng về hình ảnh đi làm đẹp “vùng kín” bị tung lên mạng xã hội.

Suốt 1 ngày qua, MXH xôn xao lan truyền hình ảnh Trang Nemo đi triệt lông và trẻ hoá vùng bikini tại 1 spa. Đáng nói, hình ảnh nhạy cảm này lẽ ra phải được bảo mật thì chủ cơ sở làm đẹp lại tung lên mạng nhằm mục đích PR, quảng cáo dịch vụ khiến nhiều người bức xúc.

01673422383.jpeg
11673422383.jpeg

Cho đến mới đây, sau 1 ngày im lặng, Trang Nemo đã chính thức lên tiếng về sự việc. Theo đó, Trang Nemo bày tỏ sự mệt mỏi khi bất ngờ bị vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống. “Rồi đi làm trẻ hoá cô bé là sai, là có tội. Chuỗi drama mệt quá sức mà”, Trang Nemo viết trên trang cá nhân.

21673422383.jpeg

Trước đó, khi phóng viên liên hệ với quản lý của Trang Nemo về những hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội nhưng người này từ chối lên tiếng. Người quản lý cho biết Trang Nemo hiện rất bận và không xác nhận những hình ảnh này.

Được biết, Trang Nemo tên thật là Nguyễn Xuân Hương Trang, sinh năm 1992, được biết đến là một hot girl bán hàng đình đám trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài ăn nói thu hút. 

Vào cuối tháng 11/2022 vừa qua, Trang Nemo cùng nhiều nhân viên tại cửa hàng Trang Nemo gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam đã bị TAND quận 1, TP.HCM đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

21673325832.jpeg

Ồn ào cũ chưa kịp lắng xuống thì chiều ngày 9/12/2022, Trang Nemo tiếp tục gặp "biến" khi cửa hàng của mình bị Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường TP. HCM) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều hàng hóa thời trang có nhãn mác đến từ các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Fendi...song đại diện cửa hàng không thể xuất trình giấy tờ hay biên lai xuất nhập hàng theo đúng quy trình. 

31673325832.jpeg

Qua điều tra, đội quản lý thị trường xác nhận vi phạm trong việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại cửa hàng Trang Nemo. Theo đó, chủ cửa hàng là Trang Nemo đã phải nộp phạt hành chính 27 triệu đồng, đồng thời toàn bộ sản phẩm nghi phạm cũng đều bị tịch thu về cơ quan chức năng để điều tra thêm.

Tin phổ biến