Đời Sống

Thanh niên “cuỗm sạch” tiền vàng, điện thoại của vợ hờ trong đêm khai mạc World Cup

Hương Ly - 22/11/2022 19:55 GMT+7

Sau khi hành hung chị T., đối tượng P. đã lấy đi 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay bằng vàng và điện thoại iPhone 13 ProMax của chị này.

Trao đổi với báo Giao Thông, ngày 22/11, Công an phường Mân Thái đã bàn giao vụ việc nam thanh niên hành hung, chiếm đoạt tài sản của vợ hờ cho Công an quận Sơn Trà xử lý theo quy định pháp luật.

cong-an

Nghi phạm được xác định là P.H.P. (25 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), còn nạn nhân là chị Đ.T.N.T. (27 tuổi, trú phường Mân Thái).

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 20/11, chị T. đến Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) để trình báo việc bị P. hành hung, lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Thông tin từ Người Đưa Tin, tối cùng ngày, chị T. bị P. đe đọa, hành hung sau đó lấy đi 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay bằng vàng và điện thoại iPhone 13 ProMax. Ước tính giá trị số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 46 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, chị T. còn bị đối tượng giữ một số giấy tờ tùy thân khiến các giao dịch, làm ăn gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, Công an phường Mân Thái đã mời P.H.P. lên làm việc. Qua quá trình đấu tranh, P. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phòng trọ của đối tượng, cơquan chức năng còn phát hiện P. tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Được biết, P. và chị T. có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ. Vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp nhận, điều tra theo quy định.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

Tin phổ biến