Đời Sống

Hưng Yên: Tên cướp đâm liên tiếp bà chủ tiệm tạp hóa, rồi cướp tài sản

Hương Ly - 06/11/2022 20:16 GMT+7

Sau khi đâm bà chủ tiệm tạp hóa nhiều nhát dao, đối tượng đã cướp 4,609 triệu đồng cùng 33 thẻ cào điện thoại.

Theo Tiền Phong đưa tin, sáng 6/11, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa ở thị xã Mỹ Hào. Nghi phạm là Trịnh Quốc Oai, SN 2000, trú xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

photo-1-16677181671761188367423

Thông tin từ Đời sống & Pháp luật, chiều 4/11, Trịnh Quốc Oai đi xe máy mang BKS 89L1-399.99 đến quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị L. (SN 1973, trú thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) để mua đồ.

Tuy nhiên, sau khi được trả lại tiền thừa, Oai không rời đi ngay mà tiến lại gần, rút dao trong túi đâm nhiều nhát vào người bà L. rồi cướp đi chiếc túi xách. Nạn nhân sau khi đâm đã cố gắng di chuyển ra cửa hô hoán ứng cứu. Nghe tiếng hô hoán, người thân đã nhanh chóng đưa bà L. đi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cấp cứu.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Văn Lâm, Công an thị xã Mỹ Hào cùng đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Đối tượng Trịnh Quốc Oai đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Khám xét trên người đối tượng, cảnh sát thu giữ số tiền 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại, 1 con dao bấm dài 24cm, 1 chiếc Honda Wave xanh, không gắn biển kiểm soát.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) được quy định như sau:

* Khung 1

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

* Khung 2

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

- Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tái phạm nguy hiểm.

* Khung 3

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

* Khung 4

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

- Làm chết người;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Tin phổ biến