Đời Sống

Hưng Yên: Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn giữa đồng ruộng

Hương Ly - 22/12/2022 06:36 GMT+7

Một thi thể được phát hiện trong tình trạng không còn nguyên vẹn ở giữa cánh đồng tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Khuya 21/12, hàng loạt fanpage lớn trên mạng xã hội đồng loạt đưa tin về một vụ việc ở Hưng Yên. Cụ thể, nội dung đăng tải như sau: "Ân Thi - Hưng Yên: Không biết do mâu thuẫn hay tranh chấp gì, một người đàn ông bị c.ứ.a gần r.ơ.i đ.ầ.u ở bờ ruộng".

321237525_1221186915183897_17407
Fotoram.io

Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với hàng loạt bình luận liên quan xuất hiện bên dưới bài đăng. Theo cộng đồng mạng, vụ việc xảy ra tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là nam giới và tử thi trong tình trạng không còn nguyên vẹn khi phần đầu bị l.ìa khỏi cổ.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân trên địa bàn đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đang ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

319304579_514113794023179_717736

Còn nhớ cách đây không lâu, trên địa bàn Hưng Yên từng xảy ra vụ việc gây "rúng động" dư luận. Cụ thể, một lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) xác nhận với báo Lao Động cho biết, chiều ngày 10/9, trong lúc chơi bắt vịt dưới ao làng dịp Trung thu, người dân thôn Cốc Khê đã phát hiện thi thể một bé gái.

11671665811.jpeg

Theo nguồn tin, vào khoảng 16h ngày 10/9, thôn Cốc Khê tổ chức một số hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi dịp Trung thu, trong đó có trò chơi bắt vịt dưới ao nước trên địa bàn.

Trong lúc tham gia trò chơi bắt vịt, một số thanh niên đã phát hiện và vớt được một bé gái bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện, đưa lên bờ, các cán bộ thôn, xã và người dân đã tập trung cấp cứu cho bé gái. Tuy nhiên khi đưa xuống bệnh viện cháu không qua khỏi.

Được biết, nhà bé gái xấu số ở gần ao, mới 8 tuổi và vừa vào học lớp 3 được vài ngày. Thời điểm thôn tổ chức chương trình bắt vịt có rất đông người, nhưng có thể cháu bị trượt ngã xuống ao ở phía vắng người nên không ai phát hiện ra. Thời điểm đó, bố mẹ bé đang đi làm.

Tin phổ biến