Đời Sống

Hồ Gươm: Du khách dán màn hình điện thoại giá 500.000 đồng, công an vào cuộc

Hương Ly - 26/12/2022 06:46 GMT+7

Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vào cuộc, truy tìm người đàn ông có hành vi trên để xác minh vụ việc.

Ngày 25/12, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip về vụ việc một người đàn ông bị tố “chặt chém” du khách nước ngoài miếng dán điện thoại giá 500.000 đồng tại quán cà phê trên phố Hồ Gươm.

01672011968.jpeg

Đính kèm clip lại dòng chú thích: “Khách nước ngoài dán miếng cường lực ở Hồ Gươm quên không hỏi giá trước, liền bị người đàn ông đòi 500.000 đồng, khiến những người xung quanh chứng kiến không khỏi bức xúc. Thế nhưng, vị khách vẫn phải trả đủ 500.000 đồng cho người đàn ông này. Rất mong cơ quan chức năng triệu tập và sớm có biện pháp ngăn chặn với hành vi kể trên”.

Trong đoạn clip, một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen sau khi dán miếng cường lực cho nhóm du khách du khách nước ngoài liền báo giá với số tiền lên tới 500.000 đồng. Sau khi nghe mức giá đó, nhóm bạn của du khách nước ngoài đã nói không đồng ý và chỉ trả cho người đàn ông 200.000 đồng.

"Em chuyển khoản cho anh 200.000 đồng luôn, anh không phải làm như thế...", nhóm bạn của du khách nước ngoài nói.

Người đàn ông dán màn hình cường lực lập tức phản ứng: “Nếu thích thì tôi cho luôn, tôi nói thật cái này giá 600.000 - 700.000 đồng, tôi còn không lấy tiền công".

11672011968.jpeg

Đoạn clip ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cư dân mạng. Hầu hết, mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng sẽ tìm ra người đàn ông dán màn hình cường lực để xử lý nghiêm minh về hành vi này.

Liên quan vụ việc, chiều 25/12, trao đổi với Dân Trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và trong sáng cùng ngày đã cử người đến quán cà phê xác minh.

“Sáng nay, đơn vị đã cho cán bộ tới quán cà phê xác minh sự việc và tìm người đàn ông trong clip. Tuy nhiên, khi tới nơi thì người này đã rời khỏi quán. Công an phường đã dặn nhân viên quán, khi nào người đàn ông bị tố “chặt chém” quay trở lại thì báo công an”, vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói.