Đời Sống

Hà Nội: Bố ung thư giai đoạn cuối đâm chết con trai rồi đi đầu thú, nghi mâu thuẫn trong việc vay tiền

Hương Ly - 21/09/2021 09:10 GMT+7

Trong lúc xảy ra cãi vã về chuyện vay mượn tiền bạc, ông bố đã đâm con trai tử vong rồi sau đó đi đầu thú.

Tối ngày 20/9, trao đổi với báo chí, cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai, (TP. Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hoạch (SN 1950, trú thôn Tam Hưng, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) để làm rõ về vụ án giết người.

Đáng nói, nạn nhân trong vụ án không phải ai xa lạ mà chính là con trai ruột của nghi phạm Hoạch.

Theo cơ quan công an, khoảng 19h15 tối 19/9, ông Hoạch sang nhà con trai là anh P.V.H (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên) để đòi tiền. 

Trong quá trình đòi tiền, 2 bố con xảy ra xung đột gay gắt rồi dẫn đến xô xát. Đỉnh điểm, ông Hoạch đã rút dao đâm vào bụng con trai khiến nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ.

giet-nguoi-khong-thanh-bi-di-tu
Ảnh minh họa

Anh H. ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Về phía ông Hoạch, ông đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ông Hoạch đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước đây, ông Hoạch cho anh H. vay 35 triệu đồng, nhưng anh H. đã trả hết tiền cho bố.

Tuy nhiên, do tuổi cao, trí nhớ kém nên ông Hoạch nhiều lần sang nhà con trai đòi nợ. Vào đầu năm 2021, ông Hoạch từng sang nhà anh H. đòi số tiền trên, 2 bố con sau đó đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Hoạch sau đó cũng nhiều lần sang nhà con trai đòi nợ nên anh H. đã đưa cho bố 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.