Đời Sống

Clip: Nam sinh lớp 12 bị chém rớt ngón tay trỏ, gần lìa ngón giữa

MINH HÒA - 11/06/2022 06:55 GMT+7

Đang cùng nhóm bạn dự tiệc sinh nhật về, nam học sinh đi trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) bị nhóm thanh niên cầm mã tấu, ba chĩa... chém rớt ngón tay trỏ, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 10-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú A điều tra, truy xét nhóm "giang hồ" cầm mã tấu, ba chĩa... chạy loạn xạ trên đường Lê Văn Việt, chém một nam sinh lớp 12 rớt ngón tay trỏ, ngón giữa gần đứt lìa.

Theo bà D.T.M.K. (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - mẹ của P.D.T.B. (17 tuổi, học sinh lớp 12), khoảng 22h ngày 9-6, B. cùng nhóm bạn đi sinh nhật, về bằng xe máy trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Khi nhóm B. chạy đến đoạn trước ký túc xá sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thì B. bị nhóm "giang hồ" cầm nhiều ba chĩa, mã tấu, dao... đang chạy "náo loạn" trên đường dùng dao chém trúng tay phải.

"Cháu kể đang cùng nhóm bạn chạy xe máy trên đường Lê Văn Việt thì thấy nhóm thanh niên khoảng 20, 30 người, cầm nhiều hung khí chạy loạn xạ trên đường. Nhóm con tôi sợ quá mới tấp sát vào lề đường thì nhóm này chạy tới chém trúng tay con tôi, đứt ngón tay trỏ", bà K. kể.

B. được mọi người đưa vào Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở quận 5. Theo kết quả chẩn đoán, B. bị đứt lìa ngón tay trỏ bên phải, ngón giữa gần đứt lìa được bác sĩ khâu lại.

Bà K. cho biết ngón trỏ của con bà không thể nối lại được nên phải bỏ. Còn ngón giữa được khâu lại có khả năng hồi phục. Hiện B. vẫn đang được chăm sóc y tế.

01654880776.jpeg
Đoạn đường nơi B. bị nhóm "giang hồ" chém rớt ngón tay trỏ, gần lìa ngón giữa - Ảnh: MINH HÒA

Theo Tuổi Trẻ

Tin phổ biến