Đời Sống

Chồng bị Covid-19 đến chăm vợ, bệnh viện phụ sản Hải Phòng bị phong tỏa

Hạnh Quyên - 02/02/2021 11:00 GMT+7

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ngừng tiếp nhận bệnh nhân, phong tỏa toàn bộ bệnh viện vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới được công bố.

Sau khi công bố ca bệnh thứ 1833, chiều 1/2, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lập danh sách tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Tạm dừng việc tiếp nhận bệnh nhân mới đến khám và điều trị, đồng thời thực hiện quản lý người ra vào bệnh viện theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập"; phun khử trung toàn bộ bệnh viện; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

covid 19 4
Phong tỏa Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Trước đó, từ ngày 23 đến 27/1, anh N.D.T (công nhân Công ty điện tử POYUN ở Chí Linh, Hải Dương) đưa vợ đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (đường Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Ngày 1/2, Anh N.D.T được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và dược Bộ Y tế công bố là BN1833.

Khai báo y tế, BN1833 cho biết trong thời gian chăm sóc vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và phòng 607 Nhà 6 tầng mới xây (Trung tâm sơ sinh) của bệnh viện; có ăn uống, mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh Bệnh viện.

Ngay trong đêm 1/2, Sở Y tế đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.100 cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Đến 9h sáng 2/2, gần 500 mẫu xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 bao gồm cả trường hợp mẹ vợ của bệnh nhân (người thường xuyên tiếp xúc trong thời gian chăm con gái đi đẻ).

Thêm một trường học ở Hà Nội bị cách ly ngay trong đêm vì có phụ huynh nhiễm Covid-19

Tin phổ biến