Đời Sống

Sau gần 1 tháng, Công an TP.HCM đã có kết luận giám định nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong

Hà My - 16/02/2023 22:07 GMT+7

Sau gần một tháng xảy ra vụ cửa hàng Circle K bị sập khiến một nữ sinh tử vong ở quận 4, TP.HCM, phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an đã đưa ra thông tin nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên.

Liên quan đến vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, TP.HCM vào ngày 18/1, mới đây, Bộ Công an đã cung cấp kết luận giám định nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm trên. 

Theo báo Người lao động, chiều 16/2, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế TP.HCM, Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã gửi kết luận giám định về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K xảy ra vào giữa tháng 1/2023 vừa qua.

Sau gần 1 tháng, Công an TP.HCM đã có kết luận giám định nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại buổi họp báo, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin, theo kết luận giám định, nguyên nhân xảy ra vụ sập cửa hàng là do kết cấu mối hàn công trình yếu, không bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng Circle K ở quận 4, TP.HCM để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố thương tâm.

Từ kết luận này, Công an quận 4 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thông tin cửa hàng Circle K ở TP.HCM bị sập khiến một nữ sinh tử vong vào ngày 18/1 khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, vụ việc xảy ra tại cửa hàng Circle K số 16 đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM. Vào khoảng 7h45 phút ngày 18/1, tại chi nhánh trên, cửa hàng bị sập tại tầng 2.

Sau gần 1 tháng, Công an TP.HCM đã có kết luận giám định nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong
Lực lượng cứu hộ tham gia ứng cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 9 người ở tầng trệt. 4 nhân viên đứng ở khu vực quầy thu ngân kịp thoát ra ngoài. Số còn lại bị kẹt trong đống đổ nát. Cửa hàng này vốn là một căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 70 m2 được tận dụng làm cửa hàng tiện lợi, có một tầng đúc giả. Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng và có một nữ sinh tử vong.

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) xác nhận trên báo Tiền Phong. 

Theo thông tin trên báo Phụ nữ TP.HCM, nạn nhân tử vong là nữ sinh tên B.T.T.H (ngụ phường 6, quận 4). Khi được lực lượng cứu hộ phát hiện, em H được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết, em H có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào ngày 19/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình em H. 

Tại đây, đoàn trao số tiền 20 triệu từ quỹ cứu trợ thành phố để hỗ trợ gia đình em H. Quận 4 cũng trích quỹ vì người nghèo của quận hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng.

Tin phổ biến