Đời Sống

Cập nhật vụ cô gái trẻ vừa chạy xe vừa la hét ở Bắc Giang: Người chồng sinh năm 1997, đã kết hôn 5 năm và có 2 con nhỏ

DIỆU HUYỀN - 22/11/2022 12:01 GMT+7

Chỉ ít tiếng sau khi diễn ra vụ việc, cơ quan điều tra đã tóm gọn được nghi phạm chính gây ra vụ việc ở Bắc Giang.

Sáng ngày 22/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận xảy ra vụ việc về một người phụ nữ chạy xe máy, la hét vì bị chồng truy sát.

Theo đó, đêm ngày 21/11, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip được cắt từ camera an ninh, ghi lại một phần của vụ án mạng diễn ra trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong clip, một cô gái đi xe máy với tốc độ cao, vừa chạy vừa liên tục hô hoán lớn "Có ai không? Cứu cháu với!"

>> Xem thêm: Clip: 1 cô gái Bắc Giang kêu cứu thảm thiết vì bị truy đuổi đã tử vong

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày hôm qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Trong đó, nghi phạm chính là anh Thân Văn Hiếu (SN 1997) và nạn nhân là vợ, chị Nguyễn Thị T (SN 1998) ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung (Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tối ngày 21/11, vì xảy ra cãi vã, chị T đã điều khiển xe mô tô từ thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Chằm, xã Thượng Lan.

Trên đường đi, chị T bị chồng truy đuổi, dùng một chất lỏng nghi là a xít tạt vào người. Sau khi bắt kịp, Hiếu sử dụng hung khí chém nhiều nhát khiến chị T tử vong tại chỗ.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu đã uống rượu. Sau khi gây án, đối tượng về nhà mình tại thôn Yên Sơn. Hiện tại, đối tượng này đã bị Công an huyện Việt Yên bắt giữ.

316130225_669634314571179_6508291403889458001_n
Đối tượng Thân Văn Hiếu tại cơ quan điều tra sáng nay

Được biết, đối tượng Thân Văn Hiếu sinh năm 1997. Anh và chị T đã kết hôn được khoảng 5 năm và có chung hai con (đứa lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Cả hai vợ chồng đi làm công nhân ở khu công nghiệp tại địa phương. 

Hiện tại, các đoạn clip được trích xuất từ các camera an ninh khu vực lân cận đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ lòng tiếc thương cho người phụ nữ xấu số. Trong khi đó, nghi phạm chính bị chỉ trích nặng nề vì đã gây ra một tội ác lớn.

Tin phổ biến