Đời Sống

Hà Nội: Chen hàng đổ xăng, shipper bị thanh niên thư sinh tác động vật lý

Quỳnh Vân - 11/11/2022 22:05 GMT+7

Shipper bị một thanh niên trông thư sinh tác động vật lý vì chen ngang hàng để đổ xăng

Mới đây tại cây xăng Nguyễn Tri Phương đã xảy ra vụ xô xát giữa một shipper và một nam thanh niên có vẻ ngoài được đánh giá là thư sinh. Được biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam shipper đã chen ngang hàng để đổ xăng trước trong khi mọi người đang phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Do quá bức xúc nên ngay khi thấy điều đó, nam thanh niên có vẻ ngoài thư sinh đã ngay lập tức đến gần chỗ anh shipper và tác động vật lý liên tiếp trước sự chứng kiến của nhiều người đang chờ tới lượt để đổ xăng.

315081153_742051257281072_5174948104239429430_n
Shipper bị nam thanh niên thư sinh tác động vật lí vì chen hàng đổ xăng

Không chỉ khôn lỏi, chen lên để được đổ xăng trước mà anh shipper còn đâm vào một người đang xếp hàng và khi bị nhắc nhở về hành động của mình thì anh này còn chửi thề, đạp vào xe máy của 1 nam thanh niên thư sinh đeo kính nên mới bị thanh niên này tác động vật lý. Do quá bức xúc trước thái độ của shipper nên khi bị thanh niên đánh, không ai đứng ra can ngăn, giúp đỡ anh shipper, mọi người vẫn đứng xếp hàng đợi đến lượt mình được đổ xăng.

Clip: Vụ xô xát giữa shipper và nam thanh niên chen hàng đổ xăng (Nguồn: Beat Việt Nam)

Gần đây, nhiều nơi ở miền Bắc, đặc biệt là ở TP. Hà Nội, nhiều cây xăng đã dán biển hết xăng, đóng cửa và tạm thời không bán xăng nữa khiến nhiều người dân lao đao vì không biết phải đi đâu để mua xăng. Xăng dầu là thứ thiết yếu trong đời sống hằng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Hiện nay số lượng những phương tiện di chuyển bằng xăng dầu là cực lớn nên nhu cầu về nguồn nhiên liệu này cũng không hề nhỏ. Thế nhưng gần đây, gái xăng có xu hướng giảm mạnh so với những tháng đầu năm, tưởng chừng như sẽ là tin tốt cho người dân nhưng không ngờ hàng loạt cây xăng thông báo thời dừng bán thì hết xăng.

315255917_742051850614346_3440183391399435473_n
Người dân phải xếp hàng dài để đợi tới lượt đổ xăng

Với thông báo hết xăng nên tạm thời ngừng bán khiến người dân không khỏi thắc mắc, bức xúc và cho rằng họ đang đầu cơ tích trữ để khi giá xăng lên thì mới tiếp tục bán cho người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn không thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng và hàng ngày vẫn phải xếp hàng dài, đợi vài tiếng đồng hồ chỉ để đổ được từ 30.000 - 50.000 đồng tiền xăng. Nhân cơ hội này, có những người còn tích trữ sẵn xăng, mang ra ngoài vỉa hè bán lẻ với giá "cắt cổ" vào khoảng 30.000 - 35.000 đồng/ lít dù giá xăng hiện tại chỉ giao động từ 22.000 - 24.000 đồng/ lít. Mặc dù phải mua với "giá trên trời" nhưng nhiều người cũng không còn lựa chọn nào khác vì không có xăng thì không thể đi lại được.

Tin phổ biến