Đời Sống

Cụ ông 82 tuổi bị tai biến, liệt nửa người nhiễm Covid-19 được đưa từ "cõi chết" trở về

Theo Pháp luật & Bạn đọc - 08/09/2021 14:40 GMT+7

Ngày 8/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho 6 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện, trong đó có cụ ông 82 tuổi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và từng bị tiên lượng tử vong.

Theo đó, 6 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 hôm nay tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hầu hết đều rất nặng như bị viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển nặng, phải lọc máu liên tục; bệnh nhân béo phì có tiền sử bị bệnh Lao lâu năm, phải lọc máu.

Đặc biệt nhất là bệnh nhân V.C.T (BN 359.850, 82 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Cụ ông này nhập viện ngày 22/8 với tiền sử bệnh tăng huyết áp, tai biến mách máu não, liệt nửa người trái, đã nằm tại chỗ và phải thở qua khai khí quản gần 1 năm qua.

bcdn0854-1631077032096399373770

Khi vào viện, bệnh nhân có thể trạng rất xấu, 2 phổi bị mờ lan tỏa, tiếp xúc chậm, thỉnh thoảng có đau đầu nhẹ, thể trạng suy kiệt, ăn bằng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày.

Tại đây, ông T được các bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho thở oxy, dùng thuốc kháng sinh, kháng đông và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Sau nửa tháng điều trị, đến nay, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp vào ngày 6/9 và 7/9.

bcdn0905-16310765631271054781364

Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hô hấp tạm ổn và được cho về nhà tiếp tục cách ly và điều trị bệnh nền.

Cũng như BN 359.850, các bệnh nhân còn lại được xuất viện hôm nay đều đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm liên quan cho biết chức năng phổi được cải thiện, chức năng gan, thận bình thường. Bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Sau khi nhận giấy xuất viện, các bệnh nhân đã được xe cứu thương đưa về tận nhà. Tại nhà, họ được yêu cầu tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Đồng thời sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.