Đời Sống

Thiếu nữ 16 tuổi bị 3 nam thanh niên cưỡng bức ngày giáp Tết

Tổng Hợp - 26/01/2023 07:14 GMT+7

Lợi dụng sau khi uống rượu trong đêm 29 Tết, 3 thanh niên thay nhau cưỡng bức bé gái chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 25/1, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) trao đổi với phóng viên Dân trí cho biết, sự việc xảy ra đêm 20/1 (29 Tết).

Theo đó, đối tượng C. được xác định ban đầu là người yêu cũ của bé gái H. (16 tuổi, cả 2 cùng sống tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ). Vào đêm ngày 29 Tết, C. rủ H. về nhà uống rượu. Ngoài bạn gái cũ, C. còn rủ thêm 4 người khác (bao gồm 2 nam, 2 nữ) về nhà.

"Trong quá trình uống rượu, 2 bạn gái khác đã kịp trở về nhà, còn H. thì say quá nên đã ở lại nhà C.. Thấy H. say rượu, cả 3 thanh niên đã thay nhau hãm hiếp tập thể thiếu nữ", ông Hợp thông tin với Dân trí.

Trao đổi với tờ Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Mường Phăng cho biết, nạn nhân bị hiếp dâm chưa đủ 16 tuổi. 2 trong số 3 nghi phạm của vụ hiếp dâm bé gái là người sinh sống tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ (giáp với xã Mường Phăng).

"Thông tin chính xác về độ tuổi của cháu bé đang được cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, theo gia đình, cháu bé vẫn chưa đủ 16 tuổi. Sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi sẽ có báo cáo và thông tin cụ thể hơn" - vị lãnh đạo xã Mường Phăng nói với nguồn tin trên.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, hiện tâm lý của các nạn nhân và gia đình đều đang rất bức xúc, không cho tiếp xúc bất kỳ ai. Chính quyền địa phương đã giao cho Hội Phụ nữ xã cố gắng tiếp cận để động viên, thăm hỏi gia đình.

Hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra.

Theo quy định tại Điều 142 – Bộ luật hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”