Đời Sống

Thanh Hóa: Chồng xuống tay sát hại vợ vì đòi quan hệ tình dục không được

Hương Ly - 17/01/2023 19:14 GMT+7

Khi bị bà Th. cự tuyệt, Lưu đã ép, vật lộn khiến nạn nhân rơi từ trên giường xuống đất rồi dùng tay sát hại.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 14/1, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thế Lưu (60 tuổi, ngụ thôn Xuân Minh, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

01673957687.jpeg
Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra, Lê Thế Lưu và bà N.T.Th (66 tuổi) là vợ chồng nhưng đã sống ly thân từ năm 2017. Tối 22/9/2022, Lưu nằm ngủ ở phòng ngủ tầng 2 còn bà Th. nằm ngủ ở phòng khách tầng 1.

Khoảng 22h ngày 22/9/2022, Lưu muốn quan hệ tình dục với bà Th. nhưng bị đối phương từ chối và đẩy ra ngoài.

Bị bà Th. cự tuyệt, Lưu đã ép, vật lộn khiến nạn nhân rơi từ trên giường xuống đất. Không dừng lại, Lưu dùng bóp cổ khiến bà Th., tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lưu đã lấy quần áo rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Lưu.

Cuối tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thế Lưu để điều tra về tội giết người. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thế Lưu còn có hành vi hiếp dâm, nên cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung để điều tra về tội hiếp dâm.

"Điều 141. Tội hiếp dâm

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;....

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."