Đời Sống

Làm chuyện “người lớn” với bạn gái nhí, thanh niên 19 tuổi nhận cái kết đắng

Hương Ly - 08/12/2022 06:45 GMT+7

Quen cháu B. (SN 2009) qua mạng xã hội, Nam nhiều lần làm chuyện người lớn với bé gái này nên đã bị bắt.

Theo tờ Người Lao Động đưa tin, chiều 7/12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Hải Nam (19 tuổi, quê Tuyên Quang) mức án 8 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự. Phiên toà xét xử kín song được tuyên án công khai.

01670456775.jpeg
Ảnh minh họa

Thông tin trên tờ Đời sống & Pháp Luật, hồ sơ vụ án cho hay, vào cuối tháng 6/2022, cháu B. (sinh năm 2009, trú tại Vĩnh Phúc) làm quen với Trần Văn Hải Nam qua mạng xã hội. Nam giới thiệu với bạn gái nhí mình đang làm việc tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chiều 26/6, cháu B. tâm sự với Nam ý định muốn bỏ nhà ra đi vì xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau với mẹ ruột. B. nhờ Nam tìm việc giúp và được bạn trai mới quen đồng ý.

Tối cùng ngày, cháu B. thuê taxi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để gặp Nam. Cả hai sau đó đã ngủ tại phòng trọ của Nam ở huyện Mê Linh. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu B., Nam đã hai lần làm chuyện “người lớn” với bạn gái nhí.

Sáng ngày 27/6, Nam đưa cháu B. đi thuê một phòng trọ khác cùng huyện Mê Linh, đồng thời nhắn tin về cho gia đình B. “yên tâm”.

Cùng ngày 27/6, cha của cháu B. gọi điện và đến tận nơi đón con gái về nhà. Khi phát hiện Nam đã quan hệ tình dục với con gái mình, người cha đã trình báo cơ quan công an.

Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình cháu B. không yêu cầu bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự.

Điều 142 BLHS năm 2015 quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

“1.Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.