Đời Sống

Chuẩn bị đưa ra xét xử diễn viên hài Trần Hữu Tín

Hương Ly - 17/11/2022 14:27 GMT+7

VKSND quận 8 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với diễn viên hài Trần Hữu Tín về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Thông tin trên tờ Lao Động, ngày 17/11, Viện KSND quận 8, TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND Quận 8 để chuẩn bị đưa ra xét xử bị can Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín, 35 tuổi, ngụ quận 8) về tội Tổ chức trái phép chất ma túy.

01668670084.jpeg

Ngoài ra, bị can Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 11/6/2022, Hữu Tín cùng 5 người bạn dùng căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8 tổ chức sử dụng ma tuý. Khi cả nhóm đang trong cơn phê thì trinh sát công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Khi bị tạm giữ, Hữu Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Nam diễn viên khai, do áp lực công việc, cuộc sống nên nam diễn viên thường tìm đến ma tuý. Về nguồn gốc những viên nén ma tuý, Hữu Tín khai cùng nhóm bạn mua tại quán bar thông qua một số người chưa rõ lai lịch. 

Hữu Tín thừa nhận cùng bạn bè “bay lắc” ở quán bar quận 1 từ tháng 4. Sau đó, do dư lại nhiều ma túy nên nhóm này đem về căn hộ để chờ dịp "bay".

Cùng ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra một căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ có dĩa sành chứa tinh thể màu trắng và 2 gói nylon chứa 11 viên nén nghi là ma túy.

Trong căn hộ có Tín, Phi, Dương Ngọc Thái Huyền (SN 2004) cùng 3 người khác. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Tín, Phi, Huyền dương tính với ma túy.

Theo Viện KSND quận 8, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an, cần phải xử lý nghiêm minh.

Tin phổ biến