Đời Sống

Bắt thanh niên giao cấu với “người yêu nhí” đến mang thai

Hương Ly - 04/11/2022 10:21 GMT+7

Sau những lần gặp nhau, Nguyễn Văn Đời (SN 1986 tuổi, ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã thực hiện hành vi giao cấu khiến em gái mang thai rồi sinh con.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều 3/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

01667532135.jpeg
Đời tại cơ quan điều tra. Ảnh: Congan.com.vn

Nghi phạm là Nguyễn Văn Đời, SN 1986 tuổi, ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đời khi khởi tố để điều tra làm rõ tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, Đời quen T.T.V (dưới 16, ngụ cùng ấp) từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2022. Trong khoảng thời gian này, Đời nhiều lần hẹn hò, đi chơi với “bạn gái nhí”. Sau những lần gặp mặt, Đời đã thực hiện hành vi giao cấu khiến V. mang thai rồi sinh con.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình V. đã làm đơn tố giác đến Công an huyện Tân Phước đề nghị xử lý hình sự Đời. Qua kết quả giám định cùng lời thú nhận của nghi phạm, Công an huyện Tân Phước đã khởi tố vụ án.

"Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm".

Tin phổ biến