Đời Sống

Thông tin cụ thể các ca nhiễm mới tại Hải Dương, Hà Nội sau 12h không ghi nhận thêm bệnh nhân Covid-19

Hạnh Quyên - 05/02/2021 12:57 GMT+7

Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca mắc mới trong cộng đồng gồm Kinh Môn (4 ca), Chí Linh (2 ca), Cẩm Giàng (2 ca) và TP Hải Dương (1 ca). Hà Nội cũng ghi nhận thêm 1 ca ở quận Cầu Giấy.

Sáng 5/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới.

Trong đó, thị xã Kinh Môn có 4 ca, gồm:

- N.T.L (SN1962, trú thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh);

- N.V.H (SN1994, khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên);

- Đ.V.L (SN 1993, trú phường Long Xuyên);

- N.T.Y (SN 9163, trú phường Hiến Thành).

covid 19 7

Tại huyện Cẩm Giàng có 2 ca, gồm:

- N.H.M (SN 1970);

- T.V.G (SN 1979), cùng trú tại khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách.

Tại thành phố Chí Linh cũng có 2 ca, gồm:

- Đ.V.D (SN 2001, trú thôn Kê Khẩu, phường Văn Đức);

- H.Q.V (SN 1986, trú thôn Trại Nẻ, phường An Lạc).

TP Hải Dương có một ca là ông V.Q.H (SN 1959, trú phường Ngọc Châu).

Ngoài ra, cũng trong sáng ngày 5/2, Hà Nội cũng ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân là chị N.T.K (sinh năm 1973, có địa chỉ ở số 12, ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

covid 19 1

Chị K. là vợ của BN1866 (nam, sinh năm 1970) trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Bệnh nhân này tiếp xúc với BN1814 tại Phòng công chứng số 3 Hà Nội (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) để làm hợp đồng mua bán nhà từ khoảng 8h30 phút đến 9h40 phút.

- Ngày 1/2, chị K. được lấy mẫu lần 1 những có kết quả âm tính.

- Ngày 2/2, chị được chuyển cách ly tại khu cách ly Trường Đào tạo nghề Thành An.

- Đến ngày 4/2, chị xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ và lấy mẫu xét nghiệm lần 2, sau đó chị được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Ngày 5/2, chị K. có kết quả dương tính.

Như vậy chị K. là bệnh nhân thứ 23 ở Hà Nội nhiễm Covid-19 trong đợt dịch này.

Tổng Hợp

Thêm một tỉnh xác nhận có bệnh nhân dương tính với Covid-19: Có 6 trường hợp dương tính mới ở Điện Biên