Đời Sống

Nam tiếp viên mắc Covid 19 và nữ BN1349 đang sốt nhẹ, mệt mỏi, 2 ca còn lại chưa xuất hiện triệu chứng

Hạnh Quyên - 04/12/2020 11:49 GMT+7

Trong thời gian theo dõi và điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM), nam tiếp viên Vietnam Airlines có biểu hiện mệt mỏi, đau họng. 3 bệnh nhân còn lại không xuất hiện triệu chứng.

Báo cáo tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Sở Y tế cho biết tình hình sức khỏe của 4 ca nhiễm mới tại TP.HCM liên quan đến nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines (BN1342).

Nam tiếp viên là bệnh nhân COVID-19 thứ 1342, hiện đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Tại đây, bệnh nhân ghi nhận thêm các biểu hiện trở nặng của bệnh bao gồm mệt mỏi, đau họng, ho và sốt nhẹ.

01607056370.jpeg

Trước đó, BN1342 trong quá trình cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines đã tự ý tiếp xúc với một tiếp viên khác (BN1325). Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính tại khu cách ly, BN1342 được cho về nhà để cách ly tiếp, tuy nhiên thời gian này, nam tiếp viên lại rủ bạn đến nhà chơi và ở cùng, khiến người bạn này bị lây nhiễm và trở thành BN1347.

Sau khi BN1342 được xác định nhiễm Covid-19 và được đưa đi cách ly tập trung, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. Ngay sau đó TP.HCM cũng đã truy vết và khoanh vùng phát hiện thêm 3 ca nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân 1347, 1348 và 1349 (bệnh nhân 1348 và 1349 lây từ 1347).

Trong đó, BN1349 (nữ, 28 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) cũng ghi nhận thêm các biểu hiện bệnh sau khi nhập viện.

11607056370.jpeg

Khi mới được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân này được đưa vào viện điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đến hôm nay, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi xuất hiện triệu chứng gần giống cảm cúm nhẹ. 

Trong khi đó, BN1347 (F1 của BN1342) hiện đang duy trì sức khỏe ổn định, không có biểu hiện nghiêm trọng. Cả hai bệnh nhân là BN1347 và BN1349 đều đang được theo dõi và điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi cùng với BN 1342.

Trường hợp cuối cùng là cháu bé 14 tháng tuổi, người từng tiếp xúc gần với BN1347, hiện đang được cách ly tại phòng áp lực âm tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tình trạng của cháu bé đang duy trì ở mức độ ổn định, không có biểu hiện bất thường, ăn ngủ tốt. 

Ngành y tế cũng đã tiến hành cách ly tập trung tất cả các trường hợp F1 ở các cơ sở cách ly quận, huyện, riêng trường hợp F2 được cách ly tại nhà. 

Covid-19 ngày 4/12: Thêm gần 1.000 người cách ly, Bộ Y tế xây dựng sổ tay hướng dẫn các địa phương ứng phó dịch bệnh